Hơn 70% đô thị VN chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu

Hơn 70% đô thị VN chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu
TP - Hệ thống đô thị Việt Nam có hơn 70% nằm tập trung ở vùng đồng bằng ven biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như: Nước biển dâng, gió bão, lũ lụt, ngập úng…

> 60 triệu người sẽ bị ảnh hưởng

Thông tin tại Hội nghị “Cộng đồng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị Việt Nam” do Bộ Xây dựng phối hợp với Diễn đàn đô thị Việt Nam tổ chức (Đà Nẵng ngày 25-7).

Theo các kịch bản về biến đổi khí hậu, một số thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa) đến năm 2030, hơn 54,4 ha khu dân cư thuộc vùng nội thành sẽ chìm trong nước, hơn 146 ha khu dân cư mới thành lập cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hai khu vực huyện Bình Chánh và Cần Giờ (TPHCM) khả năng ngập lụt cao nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG