Hợp tác Việt Nam - New Zealand về phát triển giống cây trồng

Hợp tác Việt Nam - New Zealand về phát triển giống cây trồng
TP - Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, hôm qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Viện Nghiên cứu Cây trồng&Thực phẩm Auckland, nơi đang hợp tác với các cơ quan nghiên cứu Việt Nam về phát triển giống cây trồng.

>> Việt Nam - New Zealand là đối tác toàn diện

Đơn vị phối hợp phía Việt Nam là Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam. Hai bên triển khai dự án phát triển hệ thống sản xuất nông nghiệp theo hướng tiên tiến để nâng cao chất lượng, giá trị của quả thanh long xuất khẩu ở Bình Thuận và Tiền Giang nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Các nhà khoa học của Viện báo cáo với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nhờ sử dụng công nghệ gene mà trái thanh long trồng tại Việt Nam ngon hơn và hình thức hấp dẫn hơn. Nhờ công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất chặt chẽ, thanh long Việt Nam có thể bảo quản được tới 10 tuần.

Trước đó, trong chuyến thăm Quốc hội New Zealand, Ngài Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, ngày càng chặt chẽ giữa quốc hội hai nước, thể hiện rõ nhất là việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New Zealand và New Zealand - Việt Nam.

Đ.P
Theo VOV

MỚI - NÓNG