Huyện văn hóa đầu tiên ở đồng bằng Sông Cửu Long

Huyện văn hóa đầu tiên ở đồng bằng Sông Cửu Long
TPO- Ngày 29-4, nhân kỷ niệm 36 năm thống nhất đất nước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đón nhận danh hiệu huyện Văn hóa. Đây là huyện đầu tiên ở ĐBSCL và thứ 2 trong cả nước đạt danh hiệu này.

Buổi lễ có khoảng 1.700 đại biểu từ Trung ương, các tỉnh, thành lân cận và người dân địa phương tham dự.

Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đã phấn đấu trong 10 năm để đạt và vượt 65 tiêu chí. Hiện thu nhập bình quân một năm một người của huyện đạt trên 16 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%, tỉ lệ lao động có việc làm 88%, có gần 5.800 hộ thu nhập đạt 50 triệu đồng/ha/năm. Giao thông trên địa bàn của xã và các tuyến lộ liên xã đã được nâng cấp, mở rộng từ 2 mét lên 3,5 mét và trải nhựa.

Châu Thành ở cửa ngõ của tỉnh Bến Tre, nơi có cây cầu Rạch Miễu bắc ngang, đã mở ra 2 khu công nghiệp là Giao Long và An Hiệp, khu công nghiệp Giao Long có 21 dự án được cấp phép đầu tư, khu công nghiệp An Hiệp có 8 dự án. Bên cạnh, 871 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 28 cơ sở kinh doanh du lịch. Mỗi năm, Châu Thành đón gần 500.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG