Kết bè gỗ lót đường để khôi phục giao thông

Kết bè gỗ lót đường để khôi phục giao thông
TP - Ngày 30-9, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 46 tận thu cát đá ven tuyến đường Trường Sơn Đông (đoạn qua huyện Lạc Dương) để chống lầy; đồng thời mua gỗ tận thu của công trình thủy điện tại địa phương kết bè gỗ lót đường cho xe có trọng tải dưới 2 tấn lưu thông.

> Tắc đường 3 tháng, hơn 1.100 người thiếu đói

Xe trọng tải lớn, xe chở gỗ bị cấm qua lại tuyến đường này cho đến hết mùa mưa. Huyện Lạc Dương phải đảm bảo đủ lương thực cho người dân 3 thôn vùng sâu của xã Đưng K’Nớ là K’Nớ 1, K’Nớ 2 và Đưng Trang và phòng chống hiệu quả dịch bệnh.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, đường vào 3 thôn vùng sâu của xã Đưng K’Nớ đã bị tắc suốt 3 tháng qua khiến khu vực này bị cô lập. Huyện phải dùng xe chuyên dụng chở gạo vào cứu trợ cho 1.100 người dân nhưng xe bị mắc lầy. Người dân phải lội bộ gần 16km đường lầy lội để gùi gạo cứu trợ về thôn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG