Giải nhất thuộc về bò mang mã số 02-355 của hộ Phạm Văn Tảo (Tiểu khu 26/7), 2 giải nhì là bò 108 của chủ hộ Vũ Thị Nhỡ (Tiểu khu 26/7) và bò 3086 của chủ hộ Lâm Thanh Trân (Tiểu khu 19/5).
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thêm các giải: Bò hậu bị có sản lượng cao nhất; bò cạn sữa đẹp nhất; bê ăn sữa, bê cai sữa tốt nhất...
Theo ông Trần Công Chiến, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Cty Giống bò sữa Mộc Châu, hội thi “Hoa hậu bò sữa” là một nét đẹp văn hóa, nhằm tôn vinh những hộ gia đình, công nhân chăn nuôi bò sữa, tìm ra những con bò sữa điển hình, chất lượng cao nhất; đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất chăn nuôi trên toàn nông trường Mộc Châu.