Kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão

Kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú bão
TP - Chiều tối 4-10, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết, đã thông báo hướng dẫn cho 48.026 tàu với 238.808 lao động trên biển của các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa - Vũng Tàu biết hướng đi của bão số 7 để di chuyển đến nơi an toàn. Hiện vẫn còn 6 tàu cá với 88 lao động đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

> 'Chạy đua' ứng phó bão số 7

Để ứng phó bão số 7, lực lượng quân đội đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ cùng 3 trực thăng, trên 300 ô tô, hơn 500 tàu xuồng sẵn sàng TKCN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn T.Ư, đến 19 giờ hôm nay, 5-10, tâm bão cách bờ các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên khoảng 620 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (75 - 102 km/h), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo, trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Chiều 4-10, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Ban chỉ huy PCLB&TKCN Đà Nẵng, cho hay vừa tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng trên địa bàn theo dõi chặt diễn biến bão số 7, chủ động phương án phòng chống, vừa khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi vào bờ trú tránh.

Tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) đến ngày 4-10, đã có gần 500 tàu thuyền Đà Nẵng và các địa phương lận cận vào neo đậu.

Theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã kiểm báo và thông báo cho gần 40.000 tàu thuyền biết vị trí cơn bão số 7 để tìm nơi neo đậu.

Đến nay, có gần 39.000 tàu thuyền vào bờ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tàu thuyền hoạt động khu vực ngoài khơi. Ban chỉ huy PCLB&TKCN Đà Nẵng cho hay: đến sáng 4-10, vẫn còn gần 20 tàu thuyền với hơn 170 lao động trên biển. Trong đó, khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có đến 13 tàu.

Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, dung tích các hồ thủy lợi, thủy điện đang lên nhanh, nhiều hồ tăng lưu lượng xả nước để điều tiết.

Dung tích các hồ chứa ở miền Trung phổ biến đạt 30-70% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Tây Nguyên phổ biến 40-80%.

* Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7 dự báo đổ bộ vào miền Trung, ngày 4-10, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh TT- Huế kêu gọi hơn 1.000 tàu cá (trong tổng số trên 1.800 tàu, thuyền khai thác thủy sản toàn tỉnh) về nơi trú ẩn.

Chiều 4-10, hơn 200 tàu cá đánh bắt xa bờ thuộc các huyện Phú Vang, Phú Lộc nhanh chóng quay về đất liền. Các huyện, thị xã, thành phố hoàn tất phương án di dời dân vùng thấp trũng, sạt lở ven sông, ven biển đến nơi an toàn.

Nhằm bảo đảm lương thực trong thời gian mưa bão, các doanh nghiệp thương mại đã dự trữ 200 tấn hàng hóa (100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền) và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm khác để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người dân vùng thiên tai trong vòng 7 ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG