Khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2012

Khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2012
TP - Đêm 31-12, Festival hoa Đà Lạt 2012 đã được khai mạc với chương trình sân khấu hóa Hoa Đà Lạt, hội tụ thế giới sắc màu. Đoàn ngoại giao, Đại sứ quán, đại diện các tổ chức của hơn 23 quốc gia và tổ chức Liên hiệp quốc cùng hàng vạn cán bộ, người dân và du khách từ nhiều tỉnh thành đến dự lễ khai mạc.

> Vượt rào chụp ảnh tại lễ hội hoa 2012

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định Đà Lạt là thành phố đặc biệt của Việt Nam với khí hậu, cảnh quan độc đáo. Qua 4 lần tổ chức, festival hoa Đà Lạt đã được toàn xã hội khẳng định và ghi nhận là sự kiện kinh tế, văn hóa, du lịch, là lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng; không những mang ý nghĩa đặc biệt là tôn vinh các giá trị về hoa, người trồng hoa, nghề trồng hoa mà còn có tác động tích cực trong việc phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hoa góp phần thu hút khách du lịch, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế của Lâm Đồng cũng như cả nước.

Festival hoa lần thứ tư còn là thông điệp gởi đến bạn bè trong nước và quốc tế rằng Việt Nam có một thành phố festival hoa - thủ phủ của ngàn hoa xinh đẹp luôn sẵn sàng chào đón và làm hài lòng du khách.

Ba ngày tiếp theo sẽ có các chương trình hoạt động phong phú như đêm hội rượu vang, lễ hội cồng chiêng, đêm hội vũ điệu đường phố, hội thi thời trang hoa và hóa trang hoa…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.