Khai thác cao lanh trái phép

Khai thác cao lanh trái phép
TP - Ngày 26-9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc trực tiếp tổ chức kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý, giải tỏa dứt điểm các trường hợp khai thác cát, đất sét, cao lanh bất hợp pháp tại hai xã Đại Lào và Lộc Châu.

> Đột nhập thung lũng ‘thiếc tặc’

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng phải vào cuộc điều tra phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép làm thất thoát tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường...

Lượng đất đá, bùn đỏ từ hàng chục điểm mỏ khai thác cao lanh trái phép hoạt động rầm rộ thời gian dài đã tràn xuống vùi lấp gây thiệt hại hơn 50ha chè, cà phê; đầu độc nhiều con suối trong vùng, khiến người dân mất nguồn nước tưới.

Hàng chục hộ dân nhiều lần khiếu nại với xã nhưng chính quyền địa phương chưa xử lý được. Không ít lần người dân dựng barie để chốt chặn, thậm chí đào đường, nhấc cống lên nhưng không ngăn được xe chở cao lanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG