Khai trương phòng trưng bày điện hạt nhân

 Với việc khai trương phòng trưng bày sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về điện hạt nhân
Với việc khai trương phòng trưng bày sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về điện hạt nhân
TP - Ngày 4/6/2014, tại tầng 1 tòa nhà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã diễn ra lễ khai trương Phòng trưng bày điện hạt nhân do EVN phối hợp với Cty Phát triển Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Nhật Bản (JINED) đồng tổ chức.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam với trách nhiệm là doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đã cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống sinh hoạt của người dân.


Để đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới, ngoài việc đầu tư xây dựng các nguồn điện truyền thống hiện có (thủy điện, nhiệt điện than, tua bin khí…); trên cơ sở Nghị quyết số 41/2009/NQ-QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, EVN đang khẩn trương lập các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII).

Để triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân, ngoài việc lựa chọn tốt địa điểm, lựa chọn công nghệ tiên tiến, đào tạo đủ nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống pháp luật, thu xếp nguồn vốn và xử lý chất thải, việc đạt được sự chấp thuận của công chúng với điện hạt nhân là yếu tố rất quan trọng cho việc xây dựng thành công và vận hành an toàn nhà máy.

Ngày 29/9/2011, Cty Phát triển Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản JINED và EVN đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Trong khuôn khổ hợp tác giữa EVN và JINED, EVN tổ chức trưng bày các trang thiết bị do phía Nhật Bản trao tặng tại Phòng trưng bày điện hạt nhân ở tầng 1, Tòa nhà EVN (11 Cửa Bắc, Hà Nội). Phòng trưng bày sẽ mở cửa thường xuyên và chào đón các khách tham quan đến tìm hiểu về điện hạt nhân. Phòng trưng bày sẽ phần nào giúp đưa những thông tin đơn giản, dễ hiểu, trực quan về điện hạt nhân đến đông đảo người dân để góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân về điện hạt nhân.

Ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN cho biết, trong thời gian qua, EVN đã chủ động, tích cực đầu tư phát triển các nhà máy điện, mở rộng lưới điện tới mọi miền của đất nước. Đến nay, Tập đoàn đã đưa điện lưới quốc gia tới 100% số huyện, 99,23% số xã, 98,2% số hộ dân nông thôn. 

Trong lĩnh vực điện hạt nhân, Nhật Bản là quốc gia tích cực hỗ trợ Việt Nam từ giai đoạn nghiên cứu khả năng phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam. Các đối tác Nhật Bản đã trợ giúp EVN trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khả thi và các trợ giúp kỹ thuật khác.

Ngày 29/9/2011, Cty Phát triển Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản JINED và EVN đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Nhận thức được tầm quan trọng của sự đồng thuận của người dân về chủ trương phát triển điện hạt nhân của quốc gia và Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, EVN và JINED đã phối hợp thực hiện thông tin tuyên truyền về điện hạt nhân, bao gồm tổ chức các triển lãm, hội thảo, tổ chức các khóa đào tạo về quan hệ công chúng cho cán bộ của EVN; hai bên còn tổ chức các chuyến tham quan về điện hạt nhân tại Nhật Bản cho người dân Việt Nam trong vùng dự án… 

Trong khuôn khổ hợp tác đó, ngày 18/3/2014, hai Thỏa thuận đã được ký kết giữa EVN và JINED và giữa EVN và Cty Công nghiệp nặng Mitsubishi (Mitsubishi Heavy Industries) – MHI. Theo đó, JINED trao tặng cho EVN bốn trang thiết bị trưng bày điện hạt nhân dưới dạng mô hình động và có tính tương tác với người sử dụng và một bộ thiết bị nghe nhìn; MHI cho EVN mượn trưng bày mô hình nhà máy điện hạt nhân vì mục đích thông tin tuyên truyền.

Theo ông Thanh, EVN rất vui mừng khai trương Phòng trưng bày điện hạt nhân tại Tòa nhà EVN. Phòng trưng bày sẽ mở cửa thường xuyên và chào đón các khách tham quan đến tìm hiểu về điện hạt nhân. “Tôi tin tưởng Phòng trưng bày sẽ phần nào giúp đưa những thông tin đơn giản, dễ hiểu, trực quan về điện hạt nhân đến đông đảo người dân để góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân về điện hạt nhân”, ông Thanh nói.


MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.