Khẩn trương kè biển, chèn chống di tích

Khẩn trương kè biển, chèn chống di tích
TP - Trước ảnh hưởng của cơn bão số 11, 2 ngày qua, thành phố Hội An đã khẩn trương di dời gần 3.300 hộ dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đến nơi an toàn. Công tác chèn chống sụp đổ nhà cổ cũng được triển khai nhanh chóng.

> Miền Trung tất tả chạy Bão Nari
> Bão áp sát bờ, miền Trung quay quắt trong gió lớn

Quảng Trị, tỉnh đã lên phương án di dời 13.121 hộ gia đình, với 43.680 người ở 100/141 xã, phường, thị trấn. Ngay trong chiều 14/10, các lực lượng vũ trang đã điều động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ giúp dân ứng phó với bão ở các địa phương ở huyện Hải Lăng-nơi có nguy cơ bị ngập lụt cao.

Đến tối 14/10, hơn 300 hộ dân ở các xã Hải Quy, Hải Quế, Hải Thành đã được sơ tán đến 3 hội trường UBND xã và 6 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG