Khánh Hòa đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu

Khánh Hòa đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu
TP - Công dân Liên bang Nga Andreychik Bogdan, bay từ Cảng hàng không Quốc tế Domodedovo (Moscow, Nga) ngày 27/12 trên chuyến bay mang số hiệu VN70/DME-CXR của Vietnam Airlines, tới Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh lúc 8 giờ 50 ngày 28/12, đã trở thành vị khách du lịch thứ 3 triệu tới Khánh Hòa trong năm 2013.

> Hội An đón vị khách quốc tế thứ 1,6 triệu

Trong số hơn 3 triệu khách du lịch đến Khánh Hòa năm 2013, có khoảng 712.000 khách quốc tế, tăng 34,14% so với năm 2012.

l Trong Tuần lễ Vàng du lịch tại Di sản Huế diễn ra vào những ngày cuối năm 2013, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón và tặng thưởng cho du khách quốc tế thứ 2 triệu đến tham quan di sản Cố đô. Đây là hoạt động điểm nhấn thuộc Tuần lễ Vàng du lịch. Vị khách quốc tế chạm ngưỡng thứ 2 triệu năm nay là bà Yoshimi Mutu, quốc tịch Nhật Bản.

Các du khách thứ 1.999.999 và 2.000.001 cũng được tặng quà dịp này. Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong năm 2013, mặc dù sân bay Phú Bài (Huế) đóng cửa đến 6 tháng, thiên tai bão lụt xảy ra thường xuyên, nhưng di sản Cố đô vẫn duy trì sức hút, lượng du khách tăng, với khoảng 2,1 triệu lượt, doanh thu đạt 126 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.