Khánh thành chùa Cát Linh

Khánh thành chùa Cát Linh
TPO - Sáng 27/9, đại lễ khánh thành trùng tu tôn tạo chùa Cát Linh diễn trọng thể tại Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó chủ tịch thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện các cơ quan, đoàn thể, cùng hàng trăm tăng ni, phật tử ở Hà Nội, các tỉnh lân cận dự đại lễ.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Diệu Tâm đã nhận quyêt định bổ nhiệm trụ trì chùa Cát Linh

Chùa Phổ Quang Cát Linh có từ thế kỷ XII, thuộc phường Thịnh Hào, huyện Vĩnh Thuận, Phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội (nay thuộc Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội). Đây là di tích lịch sử văn hóa do Tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xây dựng trên 700 năm nay.

Trước đây, chùa được làm bằng gỗ quý, bao quanh có vườn, ruộng, ao rộng; là nơi nhập tháp 23 vị Hòa thượng cao tăng trụ trì viên tịch tại chùa.

Đầu năm 2007, được sự nhất trí của chính quyền các cấp có thẩm quyền, nhà chùa tiến hành đại trùng tu tôn tạo. Chùa được thiết kế theo cổ đại cách tân, có tiền đường hậu cung, nhà tổ, nhà mẫu, nhà giảng đường, nhà khách, nhà ni,… xây dựng kiên cố, trần thiết bằng các loại gỗ quý, cột đá, hành lang trạm trổ tinh xảo, Chính Điện an trí, Tượng Phật Di Đà bằng đồng...

MỚI - NÓNG