Khát nước, khỉ xuống núi quấy nhà dân

Khát nước, khỉ xuống núi quấy nhà dân
TP - Chiều 30-5, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, Hội An), cho biết đang áp dụng các biện pháp hạn chế khỉ xuống quấy nhiễu nhà dân và ngăn người dân sát hại chúng.

Ước tính, mỗi ngày có vài ba chục con khỉ, có hôm lên đến 40-50 con vào tìm nước, trái cây, thực phẩm… trong nhà.

Theo ông An, hầu như năm nào vào tháng 5, tháng 6, bầy khỉ cũng vào nhà dân, nhưng không phải là hàng trăm con như một số đơn vị, người dân nói.

Không phải do môi trường sống của bầy khỉ bị thay đổi mà do đang vào mùa khô, trên rừng thiếu nước, các loại cây mít, dứa, chuối… dân trồng đang độ chín nên khỉ xuống tìm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG