Khô hạn bao phủ miền Trung, Tây Nguyên

Khô hạn bao phủ miền Trung, Tây Nguyên
TP - Khô hạn, xâm mặn đang đe dọa các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên như năm 2002. Riêng ở các tỉnh Tây nguyên, hiện 100 nghìn ha ngoài quy hoạch đang có nguy cơ thất thu vì khát nước.

> Lúa, cà phê chết cháy vì hạn
> Tây Nguyên khô hạn: Chặn sông cứu lúa

Tại cuộc họp trực tuyến chỉ đạo sản xuất của Bộ NN&PTNT ngày 26-2, Cục Trồng trọt cho biết, theo kế hoạch, vụ lúa Hè Thu năm 2013 diện tích các tỉnh miền Trung (trừ Thanh Hóa) và Tây Nguyên gần 400 nghìn ha; vụ Mùa hơn 274 nghìn ha.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thủy, trong những tháng tới, hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực trên. Ở Bắc Trung bộ hiện lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, một số hồ chứa mới đạt 60 - 70% dung tích, nên vụ Hè Thu có thể thiếu nước tưới nếu không có mưa bổ sung.

Còn tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, lượng nước trong nhiều hồ, đập chỉ đạt khoảng 30-50% dung tích thiết kế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.