Khó khăn đến đâu cũng bảo vệ vững chắc chủ quyền

Khó khăn đến đâu cũng bảo vệ vững chắc chủ quyền
TP - Chiều 12/12, phát biểu kết luận Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, dù tình hình khó khăn, phức tạp đến đâu, chúng ta cũng phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.

> Người Việt trẻ và cột cờ Tổ quốc huyện đảo Lý Sơn

Khó khăn đến đâu cũng bảo vệ vững chắc chủ quyền ảnh 1

Đề cập về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh dù tình hình khó khăn, phức tạp đến đâu, chúng ta cũng phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị các đại biểu nắm vững, hiểu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chung trong cả nước, đồng thời vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị mình. Theo đó, trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XI, mục tiêu đặt ra là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế.

Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng phải giải quyết bài toán nhân lực, bởi nhân lực là yếu tố quan trọng tiền đề quan trọng cơ bản cho đất nước thực hiện đổi mới kinh tế. “Không đổi mới sẽ không thoát được yếu kém, chất lượng nhân lực phải tăng nhanh để đáp ứng mô hình tăng trưởng mới nếu không sẽ chấp nhận thua cuộc”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG