Khởi công cầu vượt nút Nguyễn Chí Thanh - Láng

Đường vành đai trên cao của Thủ đô sẽ thông xe vào 30-6
Đường vành đai trên cao của Thủ đô sẽ thông xe vào 30-6
TP - Ngày 8-5, Sở GTVT Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng cầu vượt nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Láng.
Đường vành đai trên cao của Thủ đô sẽ thông xe vào 30-6
Đường vành đai trên cao của Thủ đô sẽ thông xe vào 30-6.

Khác với cầu vượt lắp ghép tại nút giao Tây Sơn - Chùa Bộc và Láng Hạ - Thái Hà, cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Láng được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép, dầm hộp, tải trọng cầu đáp ứng cho cả xe cơ giới có trọng tải 80 tấn đi qua. Cầu có chiều dài 315,7m, mặt cắt ngang 16m, gồm 4 làn xe, tổng mức đầu tư 348 tỷ đồng.

Dự kiến, cầu được hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm nay.

Ông Vũ Xuân Hòa, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long (PMU - Thăng Long), vừa cho biết, đường vành đai 3 trên cao đoạn từ Bắc Linh Đàm đến nút giao Thanh Xuân sẽ thông xe vào ngày 30-6, và toàn tuyến từ Linh Đàm đến Mai Dịch (dài 9km) sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Sau khi thông xe, tuyến đường trên cao đầu tiên của Thủ đô với mức đầu tư trên 5.547 tỷ đồng sẽ cho phép ô tô chạy với tốc độ 100 km/h.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.