Không lưu trú ban đêm trên Vịnh Hạ Long

Không lưu trú ban đêm trên Vịnh Hạ Long
TP - Chiều 23-7, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) Quảng Ninh cho biết: Đến sáng qua, 11.000 tàu nhỏ đang hoạt động trong vùng Vịnh Hạ Long đã về các bến cá, bến cảng tránh bão số 4.

> Khẩn trương đối phó áp thấp nhiệt đới lớn thành bão

Số tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long chỉ được cấp lệnh rời cảng vào ban ngày, không cấp lệnh tàu lưu trú ban đêm trên vịnh.

Trước đó, ngày 22-7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 4, theo đó cấm tất cả các tàu thuyền đánh bắt ra khơi và yêu cầu các tàu thuyền đang ở ngoài khơi khẩn trương vào bờ tránh bão.

Cũng theo Ban chỉ huy PCLB tỉnh, trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã di dời 562 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ quét và sát lở đất đá. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 86 hộ (400 nhân khẩu) thuộc diện
phải di dời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG