Không tịch thu gỗ khai thác trái phép

Không tịch thu gỗ khai thác trái phép
TP - "Theo chỉ đạo của ngành chức năng và UBND tỉnh, chúng tôi sẽ không thu hồi số gỗ khai thác trái phép tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, mà cho phép các hộ nghèo thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định 167 tại địa phương này sử dụng để làm nhà ở".

>> “Thu hồi” đồng nghĩa… dỡ nhà dân!

Ngày 27-1, ông Phí Đức Quế- Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Tiền Phong phản ánh việc hộ nghèo ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa chặt gỗ rừng để xây nhà ở khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Sau đó, UBND tỉnh và Chi cục Kiểm lâm yêu cầu huyện Mường Lát thu hồi số gỗ trái phép nêu trên (khoảng 40m3). Nếu thực hiện thu hồi gỗ nói trên thì nhiều trường hợp phải dỡ nhà.

MỚI - NÓNG