Tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện:

Khuyến khích được những người lo sợ kỳ thị

Khuyến khích được những người lo sợ kỳ thị
TP - Mô hình lồng ghép của dự án Tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện vừa khuyến khích được những người không muốn đến các cơ sở tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện độc lập vì thiếu thông tin hay lo sợ sự kỳ thị vẫn được tư vấn và xét nghiệm HIV, vừa thúc đẩy số lượng khách hàng vốn chỉ có nhu cầu về dịch vụ sức khỏe sinh sản quyết định làm xét nghiệm sàng lọc HIV.

Dự án được Ủy ban châu Âu tài trợ trong vòng bốn năm (2005- 2009) tại ba nước Việt Nam, Lào, Myanmar thuộc khu vực sông Mê Kông với mục tiêu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện và xét nghiệm HIV tự nguyện tới cộng đồng dân cư, đặc biệt là nhóm có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao như công nhân nhập cư, người làm việc trong lĩnh vực giải trí… Kết quả của dự án tại Việt Nam là đã xây dựng được chín cơ sở lồng ghép tại Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương và TPHCM.

MỚI - NÓNG