Kỉ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Diện mạo mới của TP Hà Tĩnh
Diện mạo mới của TP Hà Tĩnh
TPO-Sáng nay, 15-6, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm và 5 năm thành lập TP Hà Tĩnh. Dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Cách đây 55 năm (15-6-1957- 15-6-2012), Hà Tĩnh vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là dịp để Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn luôn phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác, cùng với cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực thi đua học tập, lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Từ một thị xã nghèo, diện tích chưa đầy 3 km2, đến năm 2007, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập TP, với diện tích 56,6 km2, 16 đơn vị hành chính, 10 vạn dân. Sau 5 năm thành lập, TP Hà Tĩnh đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, sự kiện Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh là mốc son trong trang sử vàng của Hà Tĩnh, mãi mãi khắc sâu trong tấm trí, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh.

Những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đạt được trong 55 năm qua có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu và tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đối với Bác Hồ, là tiền đề quan trọng mở ra hướng phát triển mới, đầy triển vọng đối với Hà Tĩnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận và biểu dương những thành quả Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được trong 5 năm qua. Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, TP Hà Tĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại 2.

Kỉ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ảnh 1

Sau năm năm thành lập, TP Hà Tĩnh đạt được nhiều thành tựu nổi bật như, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 16%, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng kinh tế đô thị (Công nghiệp – xây dựng 62,3%, thương mại – dịch vụ 33%, nông nghiệp- thủy sản 4,46 %), tổng giá trị sản xuất tăng 2, 2 lần so với năm 2007, số doanh nghiệp tăng 61 %; tăng hơn 1200 cơ sở sản xuất cá thể; thu ngân sách hàng năm tăng 20%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2007.

Thành phố đã hoàn thành quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch 7 khu đô thị với dịch tích 1000 ha…

Đến nay phần lớn các phường xã có trú sở làm việc khang trang; 100% trường học được xây dựng cao tầng; 16/16 phường, xã có trạm xá; 155/155 xóm, phố có nhà văn hóa. 69% xóm, phố, 85,3 % gia đình đạt danh hiệu văn hóa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG