Kiểm tra người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trên cả nước

Kiểm tra người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trên cả nước
TP - Ngày 4-6, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Huy Điền, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, đang yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, và báo cáo ngay tình hình người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc đang nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, chậm nhất là chiều 5-6.

> Sẽ trục xuất những người Trung Quốc làm bè trên vịnh Cam Ranh

Theo ông Điền, sau khi có thông tin báo chí phản ánh, có người nước ngoài lợi dụng đi du lịch, sang nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, Tổng cục Thủy sản yêu cầu các Sở NN&PTNT Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Yên và Kiên Giang kiểm tra ngay tình hình thực tế, báo cáo về tổng cục.

“Cần kiểm tra xem người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trên biển, trong đó, làm rõ doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân đó có được cấp phép hoạt động hay không. Đồng thời, làm rõ các đối tượng thủy sản đang nuôi có nằm trong quy hoạch nuôi trồng hay không”- ông Điền nói.

Ngoài ra, theo ông Điền, lâu nay người nước ngoài có mặt ở các cơ sở nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, chủ yếu qua kênh hợp tác liên doanh giữa các doanh nghiệp, hoặc họ thuê mặt nước để nuôi trồng, các chuyên gia ở các trường đại học, viện nghiên cứu theo chương trình hợp tác.

Theo Tổng cục Thủy sản, việc người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa phương nào thì cơ quan chức năng địa phương đó phải quản lý.

Qua báo cáo nhanh, ở Quảng Ninh và Hải Phòng các cơ sở có người nước ngoài nuôi trồng thủy sản đều có giấy phép, chưa thấy hiện tượng có người Trung Quốc không đăng ký tạm trú tạm vắng như ở Khánh Hòa, Phú Yên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).