Quảng Ngãi:

Kiến nghị đưa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa thành lễ hội quốc gia

Kiến nghị đưa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa thành lễ hội quốc gia
TP - Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn thành kế hoạch và tiếp tục trình lên Bộ VH-TT-DL kiến nghị nâng tầm Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở huyện đảo Lý Sơn trở thành lễ hội văn hóa cấp quốc gia.

Theo TS. Nguyễn Đăng Vũ - GĐ Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi: Trong nhiều văn bản trước đây, Sở đã kiến nghị lên Bộ. Vừa qua, Bộ có ý kiến về việc hoàn thành bản kế hoạch để xem xét và quyết định nâng tầm Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa thành lễ hội cấp quốc gia.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là một lễ thức tri ân những người lính Hoàng Sa ra đi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền hải đảo Tổ quốc, thường được người dân Lý Sơn tổ chức hằng năm từ ngày 10 đến 20-2, hay từ 15 đến 16-3 âm lịch.

Hiện tại, Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi đã thu thập, sưu tầm được hơn 100 hiện vật, tranh ảnh, tư liệu quý bao gồm mô hình thuyền câu, các vật dụng sinh hoạt, tờ lệnh quý về Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, các bản đồ về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Minh Mạng đến trước năm 1975 được in trong và ngoài nước...  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.