Kiến nghị phá hủy phương tiện khai khoáng trái phép

Kiến nghị phá hủy phương tiện khai khoáng trái phép
TP - Hôm qua (19-4), tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai một số biện pháp cấp bách về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định: Tỉnh sẽ kiên quyết lập lại kỷ cương, trật tự, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tràn lan.

Tỉnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành T.Ư cho phép sử dụng các biện pháp mạnh trong công tác đẩy đuổi nạn khai thác khoáng sản trái phép, trong đó có việc được phép sử dụng chất nổ phá hủy tại chỗ các phương tiện sử dụng khai thác trái phép.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.