Kiều bào ủng hộ Trường Sa trên 500 triệu đồng

Kiều bào ủng hộ Trường Sa trên 500 triệu đồng
TP - Sáng 1-5, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức lễ tiếp nhận tiền của một số cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ quân dân Trường Sa, nhân kết thúc hành trình thăm quân dân huyện đảo Trường Sa do Ủy ban tổ chức từ ngày 16 đến 26-4.

>10 dấu ấn Năm Thanh niên
>Sim dành cho cán bộ Đoàn bị rao bán

Đó là số tiền quyên góp của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan: 14.600 USD, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan: 100 triệu đồng; cộng đồng người Việt Nam tại Rumani: 2.000 USD, cộng đồng người Việt Nam tại Đức: 30 triệu đồng; Hội Doanh nhân và Cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan: 1.000 Euro; ông Hứa Trung Quân (Mỹ): 500 USD; ông Trần Hoàng Cường (Tây Ban Nha): 3 triệu đồng. Tổng cộng số tiền tương đương 516 triệu VNĐ.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban, ông Trần Công Thịnh, Phó Chánh Văn phòng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của các cá nhân, tổ chức kiều bào và hứa sẽ chuyển số tiền trên tới quân dân Trường Sa trong thời gian sớm nhất.

Trong chuyến thăm quân dân trên huyện đảo Trường Sa vừa qua, các đại biểu kiều bào đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân dân trên huyện đảo, tham gia lễ khởi công xây dựng bia tưởng niệm những người Việt Nam yêu nước hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương trên đảo Song Tử Tây (công trình do bà con kiều bào ủng hộ)...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG