Việt Nam - Campuchia:

Ký kết thỏa thuận về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật

Ký kết thỏa thuận về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật
TP - Sáng qua (6/10), trong khuôn khổ kỳ họp chính thức lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và ông Hor Namhong – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia đã cùng nhau ký kết bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai nước.

Bản thỏa thuận gồm 25 vấn đề đã được hai bên thảo luận kỹ qua phiên họp SOM giữa hai đoàn vào ngày 5/10 và cùng nhất trí cao trước khi ký kết.

Ngoài việc hợp tác chặt chẽ về các phương diện kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa hai nước, cả Việt Nam và Campuchia đều bày tỏ cam kết ủng hộ và phối hợp chặt chẽ nhằm đẩy nhanh việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển và phối hợp với CHDCND Lào để tổ chức tốt Hội nghị cấp cao 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại Viêng Chăn vào cuối năm 2008.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm phát biểu nêu rõ sau kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp lần thứ 9 vào tháng 10/2007, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đã khởi sắc mạnh mẽ.

Hợp tác giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước đều được đẩy mạnh. Công tác phân giới cắm mốc biên giới tiếp tục được thúc đẩy nhằm hoàn thành vào năm 2012. Thỏa thuận lần này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững của mỗi nước, trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

MỚI - NÓNG