Kỷ luật cán bộ làm mất máy tính trạm cân

Kỷ luật cán bộ làm mất máy tính trạm cân
TP - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định kỷ luật đối với nhân viên trạm cân lưu động số 53.

Theo đó, ông Lê Thanh Tùng, thanh tra viên Sở Giao thông Vận tải và ông Hồ Xuân Cường, nhân viên hợp đồng lao động công tác tại Thanh tra Sở bị xử lý theo hình thức kỷ luật cảnh cáo, vì làm mất máy tính xách tay của trạm cân lưu động 53.

Riêng đối với ông Lê Công Chức, Chánh thanh tra Sở kiêm Trạm trưởng trạm cân 53 do thiếu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhân viên cấp dưới dẫn đến việc kẻ gian trộm máy tính, làm ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của ngành, do đó chịu mức phê bình, nhắc nhở trước tập thể.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng ngày 4/7/2014 khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát trọng tải xe trên quốc lộ 27 đoạn qua huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), tổ trực đã để mất máy tính truyền dữ liệu của trạm cân lưu động số 53. Sự cố này khiến việc đo tải trọng, hiển thị kết quả, truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam không thể thực hiện.

MỚI - NÓNG