Lai dắt tàu gặp nạn do biển động

Lai dắt tàu gặp nạn do biển động
TP – Báo cáo của Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày 23-2 xác nhận: đến 23 giờ đêm 22-2, tàu cá BĐ 95191TS của ông Nguyễn Văn Xừ (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) gặp nạn trên biển được tàu bạn lai dắt, cập cảng Quy Nhơn an toàn.

> Cứu sống ba ngư dân bị chìm tàu
> Đưa tám ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ

Trước đó, tối 21-2, tàu này đang hành nghề câu mực thì bị gãy lúp, mất chân vịt, phát tín hiệu kêu cứu. Đến chiều 22-2, tàu cá BD 95308 TS của ông Trần Văn Toàn (cùng trú Hoài Nhơn) tiếp cận được tàu BĐ 95191TS và lai dắt vào bờ.

Thống kê từ Trung tâm PCLB khu vực miền Trung – Tây Nguyên: đơn vị chức năng từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã kiểm đếm và thông báo tình hình áp thấp nhiệt đới cho gần 39.000 tàu thuyền. Trong đó, vẫn còn gần 560 tàu thuyền/ 5.000 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Cùng ngày, Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh Phú Yên báo cáo gửi Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên, cho biết đơn vị đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia TKCN, Tổ công tác 689 (Tổng cục Thủy sản) có biện pháp can thiệp, giải quyết trường hợp tàu cá BL 93007TS do ông Lê Chí Toàn (sinh năm 1977, trú phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng bị Hải quân Malaysia bắt giữ.

Trước đó, ngày 21-2, khi đang hành nghề câu cá ngừ đại dương cách đảo Đá Lát-quần đảo Trường Sa về phía Đông Nam khoảng 125 hải lý, tàu này bị Hải quân Malaysia bắt giữ. Trên tàu có 8 lao động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.