Lâm Đồng: Ba em nhỏ bị chết cháy

Lâm Đồng: Ba em nhỏ bị chết cháy
TP - Khoảng 9 giờ sáng ngày 2/8, phát hiện một đám cháy lớn với cột khói bốc cao, nhiều người dân ở thôn 6 (xã Tân Châu, Di Linh) chạy đến cứu chữa. Vụ cháy làm 3 em nhỏ thiệt mạng.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn: Ba cháu bé Nguyễn Nha, Nguyễn Quốc Khánh và Võ Dũng mới 3 – 4 tuổi đều bị chết cháy, ngôi nhà và toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt… bị thiêu rụi.

Nha và Khánh là con của vợ chồng anh Nguyễn Mi và chị Võ Thị Thư, còn cháu Dũng là con của chị Võ Thị Dung (chị gái của Thư). Khi xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng anh Mi và chị Dung đều đang đi làm, trong nhà không có người lớn.

Các cháu bé quấn mình trong chăn, bị chết cháy ở góc nhà.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy là do chập điện. Hoàn cảnh của các gia đình bị nạn rất khó khăn, đều phải đi làm thuê mướn, hiện rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện và những nhà hảo tâm để vượt qua hoàn cảnh đau thương, ngặt nghèo này.

MỚI - NÓNG