Lâm Đồng: Phát hiện nhiều hầm ngầm, địa đạo của thiếc tặc

Lâm Đồng: Phát hiện nhiều hầm ngầm, địa đạo của thiếc tặc
TP – Ngày 2-3, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Lạc Dương truy quét 4 bãi thiếc hoạt động trái phép tại các tiểu khu 142, 143 và 144 rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim thuộc địa bàn xã Đạ Sar.

Bãi thiếc lớn và được ngụy trang kín đáo nhất nằm trong thung lũng hẻo lánh thuộc khu vực núi Cao (Tiểu khu 142) với nhiều hầm hố, địa đạo ăn sâu vào lòng đất. Các đối tượng đang đào đãi thiếc bỏ chạy tán loạn vào rừng để lại hiện trường nhiều phương tiện khai thác thiếc hiện đại gồm máy sàn, giàn rung…

Lực lượng chức năng còn tạm giữ một chiếc xe tải có dấu vết sái thiếc và 2 chiếc xe máy mà các đối tượng giấu trong hầm.

Lạc Dương là điểm nóng nhất về khai thác thiếc trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.