Lâm Đồng: GT bị gián đoạn khiến một số xã thiếu lương thực

Lâm Đồng: GT bị gián đoạn khiến một số xã thiếu lương thực
TP - Đến chiều ngày 6/8, Lâm Đồng đã có 23 ngôi nhà bị sập hoặc bị nước cuốn trôi ; hơn 1.050 căn nhà, trên 1.500 giếng và gần 1.400 ha cây trồng bị ngập, 1 công trình thủy lợi ở huyện Lạc Dương bị sạt lở…

Vùng “rốn lũ” Cát Tiên là nơi bị thiệt hại nặng nhất với 937 ngôi nhà, 1.300 giếng và gần 300 ha lúa bị ngập. Hiện toàn tỉnh đã có 5 trường hợp bị chết và mất tích trong mưa lũ.

Quốc lộ 27 đi qua địa bàn huyện Đam Rông bị sạt lở 50m, trong đó đoạn từ Km 103 + 350 đến Km 103 + 395 bị sạt ta luy âm 2/3 mặt đường với chiều dài khoảng 20m khiến việc lưu thông của ô tô rất khó khăn, nguy hiểm. Đường giao thông liên tỉnh qua địa bàn các huyện Đạ Tẻh và Đạ Huoai bị ngập nhiều đoạn.

Đường giao thông nông thôn ở Cát Tiên và Đạ Tẻh cũng bị ngập gần 2 km. Tại huyện Lạc Dương, cầu treo đầu làng Băng Tiêng bị cuốn trôi; tuyến đường 722 từ suối Cạn vào xã Đưng K’Nớ bị sạt lở tới 20 điểm, cắt đứt giao thông... khiến một số xã bị thiếu lương thực.  

MỚI - NÓNG