Bộ GTVT cũng cần xác định thời điểm dừng khai thác Cảng hàng không Cát Bi, chuyển sang khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng và cân đối đến quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cũng như việc chia sẻ lượng hành khách khi đưa Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng vào khai thác.
Phó Thủ tướng chỉ đạo, sau khi quy hoạch vị trí Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng được duyệt, Bộ GTVT chỉ đạo bổ sung cảng hàng không này vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng không của vùng và lập quy hoạch tổng thể theo hướng sử dụng kết quả hồ sơ nghiên cứu ở bước quy hoạch vị trí do Cty Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC) lập.
Dự kiến, cảng hàng không này nằm trên địa bàn 4 xã thuộc huyện Tiên Lãng với diện tích đất xây dựng khoảng 4.000 ha.