Lần đầu tiên trưng bày Mukhalinga Mỹ Sơn

Lần đầu tiên trưng bày Mukhalinga Mỹ Sơn
TP - Lần đầu tiên, Mukhalinga có niên đại từ thế kỷ thứ VII-VIII, được phát hiện tại Khu di tích Mỹ Sơn - Quảng Nam (ngày 5/11/2012) vừa được Ban quản lý mang ra trưng bày tại Nhà trưng bày hiện vật cố định nhân kỷ niệm 14 năm Khu di tích được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Linga dạng Mukhalinga khác lạ và quý hiếm này đã thu hút đông đảo du khách thưởng lãm và nghiên cứu. Được tạc từ khối đá sa thạch màu vàng nâu, hạt liên kết to, đá có đường vân khá lạ và đẹp, linga cao 126,5cm, rộng 41,5cm, dày 41,5cm gồm 3 phần tròn, bát giác và vuông gần như bằng nhau về chiều cao.

Theo một số nhà nghiên cứu, linga này có niên đại khá sớm, thế kỷ thứ 8; phong cách cổ Mỹ Sơn E1, là một trong những linga có giá trị độc đáo ở cả Đông Nam Á.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG