Lạng Sơn: Trồng trên 7 vạn cây

Lạng Sơn: Trồng trên 7 vạn cây
TP - Thực hiện “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tỉnh Lạng Sơn đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân, trong hai ngày 19 và 20-2 (tức mồng 6 và 7 Tết Canh Dần), cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã trồng trên 7 vạn cây bạch đàn, sấu, lát, cây ăn quả. Huyện Tràng Định đã trồng ba vạn cây, huyện Lộc Bình trồng hai vạn cây.

l Tỉnh TT- Huế sẽ trồng mới 35.000 cây xanh phân tán tại các địa điểm công cộng, nơi tôn nghiêm, khu di tích, nghĩa trang liệt sĩ, khu công nghiệp, trường học..., phân bổ cho tất cả 9 huyện và thành phố Huế.

Được biết, qua phát động Tết Trồng cây đầu năm 2009, TT- Huế đã trồng được 1 triệu cây phân tán, 4.000 ha rừng tập trung, nâng độ che phủ rừng của tỉnh lên gần 55%. 

MỚI - NÓNG