Lao động làng nghề mất việc làm trầm trọng

Lao động làng nghề mất việc làm trầm trọng
TP - Năm 2011, xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ có thể chỉ đạt xấp xỉ năm 2010, khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo ông Lưu Duy Dần, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sụt giảm do khoảng 80% số doanh nghiệp làng nghề không tiếp cận được vốn vay để sản xuất.

“Doanh nghiệp không có vốn, thị trường hàng xuất khẩu bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp làng nghề phá sản, nguy cơ lao động mất việc làm ngày càng trầm trọng”, ông Dần nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG