Xây dựng 160.000 chỗ ở cho sinh viên, công nhân:

Lập ban chỉ đạo

Lập ban chỉ đạo
TP - Lãnh đạo TPHCM vừa thống nhất chủ trương thành lập ban chỉ đạo chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên và nhà lưu trú cho công nhân ở TP.

Chương trình ký túc xá sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề trên địa bàn TPHCM do ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM làm trưởng ban; thành lập ban chỉ đạo xây dựng nhà lưu trú công nhân do Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân phụ trách chung.

Cụ thể, giai đoạn 2009 - 2010, TPHCM sẽ hoàn thành 28 khối ký túc xá, đáp ứng khoảng 30.000 chỗ ở cho sinh viên (khoảng 7,5m2/chỗ ở), với tổng mức đầu tư 1.229 tỉ đồng (trong đó có 88,7 tỉ đồng do các tỉnh đầu tư); giai đoạn 2011 - 2015 sẽ xây dựng hoàn thành thêm 43 khối ký túc xá, đáp ứng khoảng 70.000 chỗ ở với tổng đầu tư 2.856 tỉ đồng.

Về nhà ở công nhân, trong hai năm 2009 - 2010, TPHCM sẽ khởi công xây dựng chín dự án, có khả năng đáp ứng khoảng 20.000 chỗ ở cho công nhân; giai đoạn 2011 - 2015 sẽ hoàn thành bốn dự án nhà lưu trú công nhân, đáp ứng khoảng 40.400 chỗ ở.

MỚI - NÓNG