Lắp đầu cho cầu Rồng

Lắp đầu cho cầu Rồng
TP - Sáng 19-2, Tổng Cty XDCTGT 1 (Cienco1, Bộ GTVT) chính thức gắn, khớp nối đầu cho con Rồng trên công trình cầu Rồng bắc qua sông Hàn (TP Đà Nẵng).

> Đi làm Tết, công nhân chết đuối
> Cầu Rồng đăng ký kỷ lục Guinness thế giới

Đây là cây cầu vòm ống thép hình dáng rồng được đánh giá độc đáo và lớn nhất Việt Nam. Theo thiết kế, cầu dài trên 666 m, nhịp chính dài 200m, chiều rộng 37,5m, có 6 làn xe và lề hai bên dành cho người đi bộ (rộng 2,5m).

Phần đầu Rồng nặng 40 tấn được thiết kế mô phỏng theo hình tượng rồng đá thời Lý. Đuôi rồng nặng hơn 30 tấn được thiết kế cách điệu theo biểu tượng hoa sen. Rồng có thể phun lửa, nước. Trước đó, Đà Nẵng đăng ký kỷ lục Guinness thế giới đối với công trình cầu Rồng là “Con Rồng thép lớn nhất”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.