Lập thêm nghiệp đoàn khai thác hải sản

Lập thêm nghiệp đoàn khai thác hải sản
TP - Ngày 4-8, tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận và huyện Tuy Phong tổ chức lễ thành lập Nghiệp đoàn nghề cá trực thuộc Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh với 149 lao động/10 thuyền.

> Trung Quốc khai thác tận diệt hải sản kiểu mới

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã thí điểm thành lập 4 nghiệp đoàn nghề cá, gồm phường Bình Hưng - Phan Thiết, phường Phước Hội - thị xã La Gi, thị trấn Phan Rí Cửa - Tuy Phong và xã Tam Thanh - đảo Phú Quý với 54 tàu cá/600 đoàn viên.

Ngoài ra, tỉnh đã thành lập 623 tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển với hơn 4.000 thuyền và gần 25.500 chủ thuyền, lao động biển tham gia.

Vùng biển Bình Thuận rộng 52.000 km2, là một trong ba ngư trường lớn của Việt Nam; sản lượng khai thác hải sản hơn 130.000 nghìn tấn/năm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.