Lập vườn sưu tập, bảo tồn cây quý di tích

Lập vườn sưu tập, bảo tồn cây quý di tích
TP - Ngày 26-9, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế cho biết, UBND tỉnh TT- Huế vừa đồng ý về nguyên tắc cho xây dựng vườn sưu tập, nhân giống, bảo tồn nhiều giống cây có giá trị, ý nghĩa đặc trưng gắn liền với các khu di tích Huế.

Dự án góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, môi trường, cảnh quan thiên nhiên di tích Huế.

Dự kiến, địa điểm lập vườn tại khu vực Quốc Tử Giám (cũ, phía tây di tích Văn Thánh), diện tích hơn 3 ha, kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, do Trung tâm BTDTCĐ Huế nghiên cứu, thực hiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG