Lễ hội đình làng cầu quốc thái, dân an

Lễ hội đình làng cầu quốc thái, dân an
TP - Sáng 9/4, hàng trăm người dân, du khách tham dự lễ hội đình làng Hải Châu (Đà Nẵng) năm 2014.

Từ sáng sớm, nghi thức truyền thống Lễ Vọng, Chánh tế được cử hành mở màn ngày lễ hội chính. Các vị cao niên, trưởng tộc dâng hương tưởng nhớ các vị tiền nhân khai hoang lập đất, cầu quốc thái, dân an, mong mưa thuận gió hòa.

Năm nay, phần hội được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động, sinh hoạt văn hóa, hội thi múa hát dân gian, đấu cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố… tạo không khí sôi động, ấm cúng.

Đình làng Hải Châu được thành lập vào năm Gia Long thứ 3 (1804) để thờ thành hoàng làng và các vị tiền, hậu hiền của làng có công khai khẩn, lập nên làng vào cuối thế kỷ XV. Năm 2001, đình làng được Bộ VH-TT& DL công nhận là Di tích Lịch sử-Văn hóa cấp Quốc gia.

MỚI - NÓNG