150 năm thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam (1858-2008):

Linh thiêng lễ tế nghĩa sĩ Đà Nẵng

Linh thiêng lễ tế nghĩa sĩ Đà Nẵng
TP - Sáng qua, 21/4, tại Nghĩa trủng Hoà Vang (thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã long trọng diễn ra Lễ tế nghĩa sĩ Đà Nẵng.

Những nghĩa sĩ này đã hy sinh trong trận chiến đầu tiên chống lại liên quân xâm lược Pháp - Tây Ban Nha, khi phát súng xâm lược đầu tiên của Tây phương nã vào Đà Nẵng năm 1858.

Linh thiêng lễ tế nghĩa sĩ Đà Nẵng ảnh 1

Hàng ngàn hoa đăng được thắp tưởng niệm các nghĩa sĩ . Ảnh: Tr.T

Trong cuộc đọ súng vệ quốc đầu tiên của dân tộc Việt Nam đối đầu với sự xâm lược của Tây phương (từ 1858-1960) mà trận tuyến Đà Nẵng mở màn, riêng những nghĩa sĩ, dân binh của Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đã ngã mình vì nước tại nghĩa trủng này đã là trên 1.300 người.

Trước đó, đêm 20/4, các cao niên hào lão cùng đông đảo nhân dân địa phương đã tổ chức đêm vọng tưởng các nghĩa sĩ đã bỏ mình vì nước.

Trên 1.300 ngọn nến đã được các thiếu nữ và học sinh thắp lung linh trên từng nấm mộ, tưởng nhớ các bậc tiền nhân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.