Lốc kèm mưa đá, nhiều cây cổ thụ bật gốc

Lốc kèm mưa đá, nhiều cây cổ thụ bật gốc
TP - Trận mưa có kèm mưa đá kéo dài trong gần 30 phút chiều 19/5, tại TP Huế, đã làm hàng loạt cây xanh nhà dân và đường phố gãy đổ, đặc biệt là phượng vĩ cổ thụ, gây ách tắc giao thông.

> Huế: gió lốc, mưa đá làm hàng loạt cây cối đổ gãy

Tại đường Lê Lợi, có 7 cây phượng già gãy sát gốc, một số cây nhỏ đổ ngã, cành tán trùm ra đường cản trở phương tiện đi lại. Năm cây phượng lớn khác ở tình trạng tương tự tại đường Nguyễn Huệ. Các tuyến phố lớn ở Thành nội Huế cũng có nhiều cây xanh gãy đổ.

Cây đổ làm hỏng nhiều xe ép nước mía dựng ven các vỉa hè. Trên sông Hương, 2 trong 7 đóa sen khổng lồ được thiết trí thắp sáng hàng đêm mừng Đại lễ Phật đản bị mưa lớn nhấn chìm. Hàng chục điểm trang trí hoa sen khác trên các tuyến phố cũng bị gió thổi bay.

Ngay sau mưa lớn, các đơn vị chức năng TP Huế kịp thời huy động lực lượng tổ chức điều tiết phương tiện đi lại, giải tỏa cây xanh gãy đổ, giải phóng ách tắc giao thông. Thông tin ban đầu có khoảng 5 người bị thương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.