Lốc xoáy lại tàn phá ở nhiều nơi

Lốc xoáy lại tàn phá ở nhiều nơi
TP - Ngày 10-5, trên địa bàn xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) xảy ra lốc tố kèm theo mưa to kéo dài khoảng 20 phút làm sập và tốc mái hơn 110 nhà dân.

Lốc xoáy cũng làm trường tiểu học Quế Lâm và trường THCS Quế Lâm 2 bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hai em Mai Thị Hiền và Lê Thị Thu Thủy học sinh trường này bị thương nặng.

Như vậy, chỉ trong vòng 20 ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Nông Sơn đã xảy ra 3 trận gió lốc gây thiệt hại nặng về nhà cửa trong nhân dân, công sở, trường học… ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Nhiều hộ dân khốn khổ sau lốc xoáy.

* Tại Đăk Lăk lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã bất ngờ đổ bộ và hoành hành trên địa bàn xã Ea Kiết, huyện Cư Mga, làm 440 nhà dân lại tốc mái, hơn 10 phòng học của các trường học trong xã cũng bị lốc cuốn tốc mái.

* Trưa ngày 10-5, Nguyễn Thị Chiến (16 tuổi, trú thôn Giang Thành, xã Ea Đah, Krông Năng) đi chăn bò như thường lệ nhưng đến chiều tối không thấy về. Khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện Chiến đã chết trong chòi canh rẫy làm bằng tôn. Từ kết quả khám nghiệm sau đó, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sét đánh chết.

MỚI - NÓNG