Lốc xoáy làm tốc nhiều nhà dân

Lốc xoáy làm tốc nhiều nhà dân
TP - Vào khoảng 16 giờ ngày 13-5, một cơn lốc mạnh kèm theo mưa đá và dông sét đã quét qua thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) gây thiệt hại nhiều nhà cửa, cây trồng và trụ sở công cộng, điện lưới bị mất cục bộ.

> Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lốc xoáy

Theo thống kê ban đầu, có hơn 30 nhà dân bị tốc mái, trong đó 10 nhà tốc mái hoàn hoàn, gần 20 ngàn cây keo nguyên liệu bị gãy đổ, cổng chào chính và hàng chục bảng hiệu, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan của Trung tâm VH-TT& TT huyện bị ngã đổ.

Trước đó, vào chiều ngày 10-5, dông sét bất thường làm cháy trên 100 chiếc tivi, đầu thu tín hiệu truyền hình qua vệ tinh, máy vi tính, điện thoại bàn, modem internet và nhiều thiết bị điện tại thị trấn Trà My gây thiệt hại ước tính trên 300 triệu đồng.

Trong đó, Đài TT-TH Bắc Trà My thiệt hại nặng nhất với 3 chiếc ti vi, một dàn máy vi tính dựng hình, 1 máy phát hình, 3 đầu thu tín hiệu truyền hình qua vệ tinh, 1 máy điện thoại, 1 modem internet

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.