Long An: Gà chết hàng loạt chưa xác định được nguyên nhân

Long An: Gà chết hàng loạt chưa xác định được nguyên nhân
TP -  Sau khi có thông tin 800 con gà chết ở hộ anh Nguyễn Văn Thanh (ấp 2, xã Bình Tâm, thị xã Tân An, tỉnh Long An), Chi cục đã cử cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình và lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, xác định nguyên nhân nhưng  hiện chưa có kết quả. 

Ông Đinh Văn Thế, Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Long An cho biết.

Hiện cán bộ thú y đã đến địa phương hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện công tác vệ sinh chuồng trại. Ngoài ra, theo thông tin từ  ngành thú y Long An, từ đầu tháng 10/2007 đến nay, một số hộ nuôi gà ri ở xã Bình Quới, Vĩnh Công, huyện Châu Thành (Long An) đã có gà chết rải rác mỗi ngày  2-3 con.

Được biết, để phòng dịch cúm gia cầm, ngành thú y Long An  đã hoàn thành việc tiêm phòng mũi thứ nhất (năm 2007) cho đàn gia cầm với khoảng 2,1 triệu liều vacxin. Mũi thứ hai, tỉnh đã tiêm phòng gần 682.000 liều vacxin (gà 161.237 con, vịt 519.650 con và  790 con ngan). Tỷ lệ đạt thấp là do còn nhiều hộ nuôi vịt  chạy đồng trước khi tiêm mũi thứ hai. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.