Lũ lớn đánh vỡ 136 bè nuôi cá lồng sông Bứa

Lũ lớn đánh vỡ 136 bè nuôi cá lồng sông Bứa
TP - Lũ lớn bất thường đổ về từ thượng nguồn sông Bứa (huyện Tam Nông, Phú Thọ) hai ngày qua đã khiến toàn bộ 136 lồng cá của 16 hộ dân xã Quang Húc bị “quật vỡ”.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 22/9, ông Bùi Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện cho biết ước tính thiệt hại khoảng gần 40 tỷ đồng.

Dù may không có thiệt hại về người trong cơn lũ này nhưng cơn lũ được xem là lớn nhất trong lịch sử dòng chảy sông Bứa với tốc độ nước về nhanh. Nước siết cuốn theo nhiều tre gỗ từ thượng nguồn quật vỡ hoàn toàn những lồng cá đang kỳ thu hoạch trên sông.

Chỉ sau một đêm số cá thoát ra khỏi bè đã bị chết nổi dọc sông vì nước đục. Nhiều gia đình gọi xe đông lạnh từ Hà Nội lên để ướp bảo quản cá nhưng không xử lý được do cá bị thủng bụng, vỡ ruột. Có gia đình bị thiệt hại ước tính đến 16 tỷ đồng.

Được biết hầu hết các hộ dân này đều vay vốn ngân hàng để đầu tư theo phong trào nuôi cá. Tỉnh Phú Thọ bước đầu trích ngân sách dự phòng hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ bị thiệt hại. Nhiều huyện dọc tuyến như Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Sơn thiệt hại nghiêm trọng với hơn 1.000 ha lúa và hoa màu ngập úng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.