Lương cao không đủ mua nhà thu nhập thấp

Lương cao không đủ mua nhà thu nhập thấp
TP - Chiều 18-8, tại buổi giao lưu “giải pháp nhà ở cho người thu nhập trung bình” giữa người dân và các DN kinh doanh bất động sản tại TPHCM, chị Trần Lan Hương (ngụ quận 8, TPHCM) nói: Gia đình tôi thu nhập hằng tháng 20 triệu đồng mà đến giờ vẫn chưa thể mua được căn nhà cho người thu nhập thấp.

> Nhà thu nhập thấp bị bỏ rơi

Một căn nhà thu nhập trung bình hiện nay giá bán từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Chưa biết đến bao giờ chúng tôi mới dành dụm đủ tiền.

Theo ông Trình Huỳnh Lê Thương, Giám đốc dự án khối đầu tư tập đoàn C.T Group, với thu nhập của chị Hương, sau khi trừ các khoản chi phí sinh hoạt hằng tháng thì có thể chọn lựa căn hộ ở mức giá 500-800 triệu đồng/căn và có thể liên hệ các ngân hàng thương mại để vay vốn mua nhà.

Tuy nhiên, người dân đang gặp rào cản rất lớn do lãi suất cho vay quá cao và chủ trương thắt chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG