Miền Bắc đề phòng dông sét, lốc tố

Miền Bắc đề phòng dông sét, lốc tố
TP - Mấy ngày tới, không khí lạnh về trong lúc tiết trời đang nóng nực sẽ gây sự xáo trộn mạnh về thời tiết, thường phát sinh lốc xoáy cùng sấm sét, nguồn tin của Trung tâm dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết.

Hiện ở phía bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh nhỏ đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo hôm nay, 30/8, khối không khí lạnh này sẽ đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ bắc ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do tác động của không khí lạnh yếu, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, riêng các tỉnh vùng núi nhiều khả năng có nơi mưa to kèm dông sét mạnh. Trời dịu mát, nóng oi kết thúc nhưng không kéo dài.

Các tỉnh vùng núi cần đề phòng mưa lớn do điều kiện địa hình sinh lũ quét bất ngờ, sạt lở trên các sườn núi dốc.

MỚI - NÓNG