Minh bạch thông tin để chống tham nhũng

Minh bạch thông tin để chống tham nhũng
TP - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Phó Tổng thanh tra Chính phủ - ông Trần Đức Lượng cho rằng các cơ quan công quyền cần tăng cường minh bạch thông tin để góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

> Pháp bất vị thân
> Không cần lập ủy ban tái cơ cấu nền kinh tế

“Điều rất đáng lo ngại tại Việt Nam đó là có tình trạng chấp nhận tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế”- ông Lượng nói.

Từ khi Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực, Hà Nội đã có 41 đơn vị để xảy ra tham nhũng; 62 cán bộ, công chức đã bị xử lý kỷ luật; số các vụ án tham nhũng được phát hiện, khám phá và khởi tố là 125 vụ/273 bị can...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG