Mở chuyên trang thăm dò ý kiến trẻ em

Mở chuyên trang thăm dò ý kiến trẻ em
TP - Ngày 12-7, Bộ LĐ-TB&XH họp báo công bố chuyên trang thăm dò ý kiến trẻ em, nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em Việt Nam, tạo điều kiện hơn nữa để trẻ em đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

> Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em

Việc thực hiện thăm dò ý kiến trẻ em thông qua 3 kênh gồm: website chính thức ykientreem.molisa.gov.vn với các phiếu thăm dò ý kiến được thiết kế bằng hình thức bảng câu hỏi có đầy đủ tính năng hỗ trợ để trẻ em thao tác dễ dàng; tổng đài 18001567, là tổng đài điện thoại tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho trẻ em; phiếu hỏi trực tiếp, là kênh lấy ý kiến chủ yếu của cuộc thăm dò được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố thuộc 6 vùng kinh tế-xã hội.

Thời gian lấy ý kiến trẻ em trên mạng internet và tổng đài 18001567 từ 12-7 đến 12-9-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.