Mô hình lúa lai được nông dân tin cậy

Mô hình lúa lai được nông dân tin cậy
TP - Vụ đông xuân năm 2015 - 2016, Trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phối hợp với Hội nông dân xã Tịnh Giang tổ chức trình diễn mô hình đưa hạt giống lúa lai TH3-3 vào sản xuất tại xứ đồng Lò Rèn, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang. Mô hình đem lại hiệu quả cao, được nông dân tin tưởng.

Đầu vụ sản xuất, Trạm Khuyến nông Sơn Tịnh đã phối hợp với Hội nông dân xã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa lai cho nông dân tham gia mô hình. Đồng thời, Trạm cũng đã cấp phát quy trình kỹ thuật cho nông dân, qua lớp tập huấn đã hướng dẫn cho bà con nông dân tham gia mô hình nắm bắt cơ bản những kỹ năng, kỹ thuật sản xuất lúa lai TH3-3 từ khâu làm đất, bón phân, ngâm ủ giống, lên băng liếp, gieo sạ, chăm sóc, phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh đến khi thu hoạch, cũng như các giải pháp phải khắc phục nếu gặp thời tiết bất lợi xảy ra ở vụ đông xuân 2015 - 2016.

Ông Nguyễn Thái Bình, ở thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang có 02 sào ruộng tham gia mô hình cho biết: Khi tham gia vào mô hình, ông được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cụ thể bằng việc làm về kỹ năng, kỹ thuật thâm canh giống lúa lai TH3-3 từ khâu làm đất; xử lý cỏ, cách ngâm ủ giống đến các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa cũng như dự tính, dự báo, cách phát hiện và xử lý sâu bệnh hại trên đồng ruộng. Đặc biệt là cách bón phân, phương pháp tưới nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của lúa. “Cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, lúa đẹp hơn so với những vụ trước”, ông Bình cho hay.

Ông Hồ Văn Hưng, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, gieo sạ 3 sào ruộng với giống lúa mới TH3-3, khẳng định: Vụ sau sẽ đầu tư từ 60 – 70% diện tích canh tác của gia đình. Ông Hưng chia sẻ: “Lúc đầu có hơi băn khoăn nhưng bây giờ thì yên tâm rồi. Do giống có tính chất chống chịu tốt nên dễ chăm sóc, ít sâu bệnh mà cho năng suất lại cao”.

Được biết, mô hình thực hiện tại xứ đồng Lò Rèn, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, với quy mô diện tích 3,5 ha/vụ, có 41 hộ tham gia, lượng giống gieo sạ 2,5 kg/sào (50 kg/ha). Qua theo dõi mô hình, giống lúa TH3-3 tại xã Tịnh Giang, cho thấy giống lúa lai TH3-3 có tỷ lệ nẩy mầm cao > 95%, cứng cây, chiều cao cây trung bình 90 - 91cm, bông dài 22cm, dày gié, hạt đóng xếp chồng lên nhau. Ước năng suất thực thu của mô hình là 70,27 tạ/ha. Trong khi đó, ước năng suất lúa ngoài đại trà trong cùng điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng là 55 tạ/ha. Lợi nhuận mô hình cao hơn so với ruộng đối chứng ngoài đại trà có cùng điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng là hơn 7,9 triệu đồng/ha.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.